Một phụ nữ chi hơn 1.000 USD giải cứu 100 chú chó

Cổng thông tin Netease đưa tin, bà Yang Xiaoyun, một người yêu động vật đã đi khắp một khu chợ ở Ngọc Lâm nơi những con chó sắp bị làm thịt phục vụ cho lễ hội và chi ra khoảng 7.000 nhân dân tệ (1.100 USD) để giải cứu khoảng 100 con chó ở miền nam thành phố Ngọc Lâm, Trung Quốc.
Các bản báo cáo cho hay bà Yang, 65 tuổi sẽ xây nhà cho những chú chó này, cách nhà bà gần 2.000km ở Thiên Tân.

Các nhà hoạt động thường lên tiếng chỉ trích lễ hội này là tàn nhẫn, và trước kia họ đã đi tới thành phố này để biểu tình phản đối, và bỏ tiền mua chúng, giải cứu chúng trước khi bị làm thịt.

Bà Yang Xiaoyun chi ra hơn 1.000 USD mua chó để giải cứu chúng khỏi bị làm thịt tại một khu chợ ở thành phố Ngọc Lâm hôm 20-6-2015. (Nguồn: Business Insider)

Tuy nhiên, người dân địa phương cho rằng những con chó này được giết mổ một cách nhân đạo phục vụ lễ hội.
Phần lớn “thịt chó” ở Trung Quốc là từ những con chó bị ăn trộm hoặc chó hoang.Khoảng 30 triệu hộ gia đình ở Trung Quốc nuôi chó làm thú cưng, giúp thúc đẩy phong trào về bảo vệ động vật.
Chính quyền Trung Quốc không cấm ăn thịt chó nhưng kêu gọi những người bán thịt chó phải tuân thủ quy định vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm