7 người thiệt mạng trong Lễ hội tắm sông Hằng

Vụ tai nạn xảy ra khi hàng trăm người vội vàng lên một chiếc phà để tới khu vực hành hương trên đảo Gangasagar – nơi dòng nước linh thiêng của sông Hằng chảy vào Vịnh Bengal. Theo ông Surojit Kar Purokayastha, người phụ trách điều tra của cảnh sát Tây Bengal, ngoài 7 người thiệt mạng còn có 17 người bị thương trong đó 4 người bị thương nặng.

Ông Surojit cho biết, dịch vụ phà tới đảo Gangasagar đã bị tạm ngừng khi thủy triều xuống thấp, dẫn đến số lượng lớn người tập trung để đợi được lên phà. Do đó, khi phà hoạt động, những tín đồ mất kiên nhẫn đã chen lấn xô đẩy để lên được phà.

Lễ hội tắm sông Hằng diễn ra 3 năm một lần và kéo dài trong thời gian 3 tháng. Năm nay, hàng triệu người đã tham gia vào Kumbh Mela, lễ hội tôn giáo lớn nhất thế giới này với nghi lễ tẩy uế bằng nước sông Hằng.

Theo Nguyễn Tuyên (ANTĐ/AFP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm