Ấn Độ nghiên cứu chế tạo loại xe chạy bằng nước

Giấc mơ này đang được hãng xe Tata và một số đối tác nước ngoài hiện thực hóa. Chi phí nghiên cứu cho dự án chế tạo xe hơi chạy bằng nước hiện đã lên đến 15 triệu USD.

Giáo dư Daniel Nocera và người đồng sự Mathew Kanan đang nghiên cứu dự án này. Trước đây, hai giáo sư đã từng cộng tác trong việc nghiên cứu những thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời có thể hoạt động cả khi không còn ánh nắng.

Công việc khó khăn nhất trong việc biến nước trở thành nhiên liệu chạy động cơ đốt trong là việc tách Oxy và Hidro ra khỏi “hợp chất” này.

Nếu việc này được tiến hành thành công và chế tạo được những thiết bị vận hành an toàn, nước sẽ trở thành nguồn nhiên liệu giá rẻ, dồi dào và không gây ô nhiễm môi trường.

Theo Tùng Lâm (Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm