Bắt được cá mập thời tiền sử có 300 chiếc răng

Con vật quái dị này được biết là loài cá mập mang xếp, từng xuất hiện cách đây 80 triệu năm. Có thể đây là sinh vật thời tiền sử duy nhất còn sống sót đến ngày nay.

Con cá mập mang xếp có đến 300 chiếc răng nhọn. Ảnh: Twitter

Nhìn bên ngoài, con cá mập cổ đại này có thân như thân rắn, dài khoảng 1,5 m và có hàm rộng với khoảng 300 chiếc răng nhọn. Mắt ở hai bên đầu và có vây lưng chạy dọc cơ thể.

Theo các nhà khoa học, răng và miệng rộng của con vật giúp nó dễ dàng săn mồi. Ảnh: Sic Noticias TV

Thân con vật dài như rắn và khá giống loài cá trê. Ảnh: Sic Noticias TV

Con cá mập mang xếp này được các nhà khoa học bắt được ở độ sâu 700 m dưới mặt biển, thuộc khu resort Portimao ở Bồ Đào Nha. Có lẽ vì nó sống ở những vùng biển sâu như vậy nên ít khi bị con người phát hiện.

Đây không phải là lần đầu tiên một con cá mập mang xếp bị bắt. Tháng 12 năm ngoái, một ngư dân tên là Roman Fedortsov đã đăng một bức ảnh trên mạng Twitter về một con cá mập mang xếp mà ông bắt được ở Nga.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Ấn Độ muốn đổi tên nước?

Ấn Độ muốn đổi tên nước?

(PLO)- Chính quyền Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi dường như muốn đổi tên nước này thành “Bharat” để tách Ấn Độ khỏi quá khứ thuộc địa.