Bắt giữ phần tử khủng bố trường học giết chết 133 trẻ em

Có ít nhất 150 người đã thiệt mạng trong vụ thảm sát này trong đó có 133 trẻ em.
Nhiều tuyên bố quân đội cho biết: Taj Muhammad là một trong những người chỉ huy đằng sau cuộc tấn công của Taliban. Taj Muhammed đã bị bắt trong một trại dành cho người di tản trong khu vực Pawaka Peshawar.
Nhà chức trách Pakistan cho biết: có khoảng 27 chiến binh đã tham gia vào các cuộc tấn công, 9 tay súng đã thiệt mạng trong cuộc bao vây và một số phần tử liên quan cũng đã bị bắt.
Các tù nhân có thể bị đưa ra trước tòa án quân sự và đối diện với án tử nếu bị kết tội khủng bố.
Sau vụ thảm sát, an ninh đã được tăng cường tối đa trong khu vực. Tất cả giáo viên đều được mang theo súng vào trường học. 
Một phe của Taliban Pakistan trung thành với Mullah Fazlullah tuyên bố: họ thực hiện các cuộc tấn công là để trả thù cho cuộc tấn công của quân đội Pakistan chống lại chúng ở Bắc Waziristan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm