Bồi thường 23,6 tỷ USD cho một người bị chết vì ung thư do hút thuốc lá

Công ty thuốc lá RJ Reynolds buộc phả trả khoản tiền kỷ lục 23 tỷ USD
Anh Michael Johnson qua đời vào năm 1996 ở tuổi 36. Theo lời luật sư của nguyên đơn, chồng của cô hút từ 1 đến 3 bao thuốc lá mỗi ngày trong suốt thời gian hơn 20 năm.

Luật sư của Cynthia cho rằng nhà sản xuất thuốc lá đã hành động chưa đủ trong việc cảnh báo mọi người về tác hại của việc hút thuốc. Đó chính là một trong những nguyên do khiến anh Johnson đã sống phụ thuộc vào thuốc lá và cuối cùng, dẫn đến cái chết của anh.

 Ban đầu, bồi thẩm đoàn ấn định khoản tiền mà công ty phải bồi thường cho gia đình nạn nhân là 16,8 triệu USD, tuy nhiên, sau các phiên điều trần bổ sung, bồi thẩm đoàn đã quyết định tăng khoản tiền này lên 23,6 tỷ USD. Theo lời luật sư, số tiền này đã trở thành một trong những khoản bồi thường lớn nhất trong lịch sử bang Florida mà bên được nhận có tư cách cá nhân.

Theo Mai Phương/ANTĐ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm