Cả năm 2014, cảnh sát Na Uy chỉ bắn hai phát đạn

Cảnh sát Na Uy có tần suất sử dụng súng ít dần qua mỗi năm. Họ ghi nhận chỉ có 42 lần cảnh sát phải rút súng trong năm 2014, con số thấp nhất trong vòng 12 năm qua. Cùng năm, chỉ có hai người thiệt mạng do bị bắn bởi súng cảnh sát.

Phần lớn cảnh sát Na Uy, cũng giống như lực lượng ở Anh, Ireland, và Iceland, khi đi tuần tra không có vũ khí và chỉ mang theo súng trong những trường hợp đặc biệt.

Trong 24 ngày đầu năm 2015, cảnh sát Mỹ đã bắn chết 59 người. Trong khi suốt cả năm 2014, cảnh sát Na Uy chỉ bắn có 2 phát đạn (Ảnh: Independent)

Tại Mỹ, cảnh sát được trang bị vũ trang mọi lúc. Chỉ trong sáu tháng đầu năm 2015, đã có 547 người bị thiệt mạng do cảnh sát, 503 người trong số đó bị cảnh sát bắn chết.

Cảnh sát Anh có tần suất sử dụng súng thấp tương tự Na Uy. Năm 2014, chỉ một người bị cảnh sát bắn chết ở nước này.
Trong 24 ngày đầu năm 2015, cảnh sát Mỹ đã bắn chết 59 người, nhiều hơn số người mà cảnh sát sát Anh và cảnh sát xứ Wales bắn chết trong vòng 24 năm qua.
Cùng với sự khác biệt về dân số, công dân Mỹ có khả năng bị cảnh sát bắn gấp 100 lần công dân Anh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm