Canada sôi động với cuộc thi bắt lợn trong bể bùn

(PLO) - Lễ hội bắt lợn thường niên lần thứ 37 của Quebec (Canada) diễn ra trong một khuôn viên đầy bùn trơn hôm 5-8 vừa qua. Nhiệm vụ của người chơi là phải khiêng những chú lợn to béo vào thùng. Tuy nhiên phi vụ bắt lợn này không dễ chút nào.

 Một thí sinh “ngập ngụa” với bùn đang tham gia Lễ hội Bắt lợn truyền thống tại thị trấn Sainte-Perpétue, Quebec, Canada.

 Lễ hội tuần qua ở Sainte-Perpétue yêu cầu thí sinh phải bắt lợn nuôi và lợn rừng trong chuồng lớn ngập bùn.

 Tuy nhiên, Tổ chức quốc tế bảo vệ động vật PETA đã lên tiếng chỉ trích sự kiện này. 

 Một thí sinh ngả mình ôm trọn vòng tay chú lợn béo.

 Các nhà hoạt động xã hội cho rằng không nên dùng động vật làm trò tiêu khiển.

 Chú lợn vùng mình thoát khỏi vòng vây của một thí sinh nữ vì quá trợn!

 Một thí sinh nữ “bơi” trong bùn đuổi theo lợn nhưng vẫn tụt mất “con mồi”.

 Hiện lễ hội “chơi bẩn” nhưng thú vị này đang vấp phải sự chỉ trích kêu gọi thị trưởng thị trấn dừng ngay lễ hội từ phía tổ chức Đối xử Đạo đức với Động vật nuôi PETA của Canada.

 Một chú lợn khác vùng lên trốn vòng vây của một thí sinh.

 Được biết, khoảng 6.000 người đã tụ hội về “đấu trường bùn đất” để thấy cuộc đua lợn diễn ra thường niên.

 Lễ hội Lợn kết thúc hôm 9-8 năm nay có bao gồm cả trò chơi qui định người chơi phải buộc được vòng nhựa vào cổ lợn rừng.

 Một anh chàng sắp bỏ lợn bỏ vào thùng, vốn là tiêu chí của cuộc thi kỳ lạ và đầy tranh cãi này.

 Anh này nhận được tràng pháo tay khích lệ từ phía khán giả khi bỏ lợn vào thùng thành công

... nhưng sau đó đã nằm dài trong bùn vì kiệt sức.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm