Cậu bé 'tia chớp' khiến làng điền kinh thế giới xôn xao

Cậu bé Rudolph Ingram Jr., bảy tuổi, đến từ thành phố Tampa, thuộc bang Florida (Mỹ) gần đây đã làm nhiều người kinh ngạc khi phá kỷ lục nội dung chạy 100m với thành tích chỉ 13,48 giây. Đây được biết là kỷ lục mới của Mỹ ở nhóm tuổi này, tờ The Washington Post đưa tin.

Được biết, Rudolph bắt đầu tập luyện điền kinh từ bốn tuổi. Bố của em, ông Ralph Sr. khẳng định rằng ông có thể cung cấp mọi điều kiện tốt nhất giúp em phát triển tốt hơn trong môn thể thao này.

Rudolph bắt đầu gây chú ý từ mùa hè năm ngoái khi cậu về nhì trong nhóm 200 vận động viên nhí tại giải vô định AAU.

Chân dung cậu bé  Rudolph, 7 tuổi. Ảnh: Washington Post

Cậu bé Rudolph với biệt danh "tia chớp" được ví như Usain Bolt, vận động viên điền kinh lừng danh được xem là biểu tượng của thể thao điền kinh thế giới. Anh từng giành tám huy chương vàng Olympic và hiện giữ kỷ lục thế giới ở đường chạy 100m với thành tích 9,58 giây và đường chạy 200m với thành tích 19,19 giây.

Nhiều người kỳ vọng Rudolph cũng sẽ đạt được thành tích tương tự vận động viên Usain Bolt trong tương lai.

Hiện nay, trang Instagram của Rudolph đang có hơn 300.000 người theo dõi và những video quay lại các màn đua của cậu được rất nhiều người thích thú.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm