Chạy trốn nhóm bắt cóc, thiếu nữ Colombia rơi từ tầng 26

Mirror ngày 13-8 đưa tin, một thiếu nữ 15 tuổi ở Colombia rơi xuống từ tầng 26 của  một tòa nhà cao tầng khi được cho là đang chạy trốn một nhóm bắt cóc và đánh thuốc mê. 

Nạn nhân nhập viện trong tình trạng bị gãy xương vai, phổi và gan bị tổn thương nhẹ, xương chậu bị gãy và nhiều vết trầy xước khắp cơ thể nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

TP Cartagena de Indias, Colombia
TP cảng  Cartagena de Indias, bờ biển phía bắc Colombia. Nguồn: Mirror

Sự việc xảy ra tại khu du lịch ở TP cảng Cartagena de Indias, bờ biển phía bắc Colombia.

Cảnh sát tin rằng cô bé gặp nạn khi đang cố gắng chạy trốn một băng nhóm tội phạm và cố tình nhảy ra khỏi cửa sổ hoặc bị rơi trong lúc chống cự. Tuy nhiên, tuy rơi ở độ cao từ tầng 26 nhưng may mắn lại rơi xuống một bể bơi.

Các bác sĩ cho biết cô "tỉnh táo", sẽ được phẫu thuật khi tình hình ổn định.

Cha cô cho biết con gái ông sống cùng anh trai ông ở Cartagena de Indias và chơi trong một ban nhạc bãi biển, còn ông đang làm việc ở nơi khác. Ông cho rằng cô bé có thể đã bị ép đến tòa nhà trên và bị đánh thuốc mê.

Cảnh sát đang điều tra vụ việc. Sức khỏe cô bé 15 tuổi này cũng đang dần khá lên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm