Dịch vụ mang thai hộ

Sau sự kiện đó, Annad đã trở thành điểm đến của nhiều cặp vợ chồng trong và ngoài nước do trình độ chuyên môn của các bác sỹ, chi phí thấp, thái độ cởi mở đối với việc mang thai hộ và các quy định pháp lý không phức tạp. Cô Jennifer Rivas (người Mỹ) và chồng đã quyết định tới đây sau khi xem một chương trình truyền hình về bệnh viện của bác sỹ Patel. “Tôi rất đau khổ khi không thể làm mẹ. Nếu không có con, cuộc sống của bạn sẽ rất khác”, cô nói. 

Dịch vụ mang thai hộ ảnh 1

Những phụ nữ mang thai hộ đang chờ khám tại bệnh viện ở Anand, bang Gujarat

Cho tới nay bệnh viện của Tiến sỹ Patel đã giúp cho ra đời khoảng 250 trẻ em được mang thai hộ và hiện đang theo dõi 60 ca mang thai hộ. Chi phí trọn gói cho một ca mang thai hộ ở Ấn Độ hiện vào khoảng 23.000 USD, chỉ bằng một phần nhỏ so với tại Mỹ và châu Âu. Người mang thai hộ được hưởng khoảng 6.500 USD, một khoản tiền lớn so với mức sống tối thiểu 2 USD/ngày tại Ấn Độ.

Theo Nguyễn Hà (ANTĐ/Reuters)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm