Giải độc đắc 400 triệu USD đã có chủ

Tấm vé số trúng giải trên được bán tại một trạm xăng ở Lexington, bang South Carolina với dãy số 7,10, 22, 32, 35 và Powerball 19.
Người trúng giải có thể chọn hình thức nhận tiền mặt một lần là 223 triệu USD sau khi trừ thuế hoặc nhận 13 triệu USD mỗi năm, liên tục trong 29 năm.

Giải độc đắc 400 triệu USD đã có chủ ảnh 1

Tấm vé số trúng giải với dãy số 7,10, 22, 32, 35 và Powerball 19. Ảnh: NBC
 
Tại cuộc họp báo sáng 19-9, bà Paula Harper Bethea , giám đốc điều hành của công ty xổ số tại South Carolina, cho biết: “Vẫn chưa có ai đến nhận giải từ ngày hôm qua. Tấm vé số này sẽ làm thay đổi cuộc sống của người trúng giải bởi giá trị của nó rất cao”.

Bà Bethea cũng khuyên người trúng giải nếu biết tin hãy ký tên vào mặt sau tấm vé số, cất nó vào một nơi an toàn và tìm đến một nhân viên tư vấn.
 
Trước đó, giải độc đắc trị giá đến 448 triệu USD đã được chia đều cho 3 người chiến thắng hồi đầu tháng 8 vừa qua. Còn cá nhân ẵm giải có giá trị lớn nhất từ trước đến nay là bà Gloria C.MacKenzie tại bang Florida, với 590 triệu USD hồi tháng 5.
 
Giải thưởng 400 triệu USD này đứng thứ 4 trong danh sách các giải độc đắc cao nhất của vé số Powerball và được xếp thứ 5 trong lịch sử xổ số ở Mỹ.
 
Vé số Powerball được bán ra tại 43 bang, thủ đô Washington và quần đảo Virgin thuộc Mỹ. Được biết khả năng trúng giải độc đắc vé số Powerball chỉ chiếm tỉ lệ 1/175 triệu.
Theo Xuân Mai (NLĐO / BBC, NBC)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm