Khám phá mới về nguồn nước ngầm hơn một tỉ năm tuổi ở Canada

Khám phá mới về nguồn nước ngầm hơn một tỉ năm tuổi ở Canada ảnh 1
Nguồn nước tồn tại hơn 1 tỉ năm và có vị rất mặn.
Nguồn nước này, được cho là một trong những nguồn nước cổ nhất thế giới, chảy ra từ các lỗ khoan trong một mỏ đồng và kẽm sâu 2.4km dưới lòng thành phố Ontario, Canada. Các xét nghiệm cho thấy nước ở đây có tuổi thọ ít nhất 1.5 tỉ năm và có thể còn hơn thế. Nó có chứa các khoáng chất có thể hỗ trợ sự sống như hidro và metan. Các loại khí này có thể cung cấp năng lượng cho các vi sinh vật không được tiếp xúc với ánh mặt trời trong thời gian dài. Trước đây, nước có tuổi thọ như vậy chỉ có thể được tìm ra trong các bong bóng rất nhỏ trong các khối đá. Nhưng dòng nước này trào ra từ các khối đá với lưu lượng gần 2 lít mỗi phút. Nó có các đặc tính tương tự với nguồn nước rất mới từ một mỏ ở Nam Phi. Nhà khoa học Canada, Barbara Sherwood tiết lộ là bà đã nếm thử nguồn nước này. Và không phải chỉ một lần mà là “lặp đi lặp lại”. Theo bà, loại nước này đặc như siro và mặn hơn nước biển rất nhiều. Loại nước này trong suốt ngay khi chảy ra khỏi khối đá nhưng nhanh chóng chuyển sang màu da cam khi các khoáng chất bên trong, như sắt, bắt đầu hình thành. Khối đá chứa dòng nước này hình thành khoảng 2.6 tỉ năm trước trên đáy biển cổ đại. Các nhà khoa học cho rằng nước ở trong đó có thể là phần sót lại của nước biển bị giữ lại khi chảy qua các vết nứt trong đá. Họ cũng tin rằng qua việc nghiên cứu nguồn nước cổ sẽ giúp họ khám phá ra cách mà các hành tinh tạo ra và gìn giữ một môi trường thân thiện với các loại vi sinh vật trong hàng tỉ năm. Điều này dẫn tới việc bất kể điều kiện trên bề mặt khắc nghiệt như thế nào đi nữa thì khả năng tồn tại môi trường như vậy dưới bề mặt sao Hỏa là hoàn toàn có thể.
 Theo Phan Hạnh (DT/ News)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm