Malaysia: Chặt đứt chân tay vợ rồi thắt cổ tự sát

 Tại Malaysia, một người chồng đã chặt chân tay vợ rồi tự sát

Nạn nhân 44 tuổi mang tên K Menaga, đã được đưa vào đơn vị chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện Enche Besar Hajjah Khalsom ở quận Kluang tiểu bang miền nam Johor sau vụ tấn công khủng khiếp vào ngày 11-12.

Theo hãng tin AFP thuật lại, một nhân viên y tá cho biết thể trạng của người phụ nữ đã hồi phục và cô đã xuất viện vào chiều ngày hôm qua.
Hãng tin cho biết người chồng thất nghiệp 47 tuổi của nạn nhân đã treo cổ tự tử. Có thông tin cho rằng, người phụ nữ là một nhân viên rửa chén tại một nhà hàng Singapore trong khoảng 15 năm.
Người chồng không có việc làm, thu nhập chính của gia đình phần lớn phụ thuộc vào lương tháng của người phụ nữ, theo một người hàng xóm cho hay. Cô chỉ trở về nhà mỗi tháng một lần để trông con và mẹ chồng.
Người hàng xóm cho biết thêm: "Mỗi khi cô ấy quay trở lại, họ lại quay ra cãi nhau vì người chồng nghi ngờ cô có quan hệ bất chính với một người đàn ông khác tại Singapore,". Hiện tại, anh trai của nạn nhân cho biết con của cô đang được một người thân chăm sóc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm