Mỹ bắn chết cá sấu 380 kg ăn thịt gia súc

Theo Independent (Anh), loài bò sát to lớn này đã bị ông Lee Lightsey bắn chết trong trang trại của mình. Ông là người điều hành trại săn cá sấu, heo rừng và gà tây gần Okeechobee, phía đông nam Florida.

Ông Lightsey đang hướng dẫn hai thợ săn tại trang trại Outwest thì phát hiện con cá sấu nặng 380 kg này trong ao nuôi gia súc.

Cá sấu khổng lồ dài hơn 4,5 m và nặng 380 kg. Nguồn: Independent

Ông nói với BBC: "Mặc dù con vật này rất to lớn nhưng tôi không ngạc nhiên lắm khi nhìn thấy nó. Điều thực sự đáng nói là hình như con vật này đã ăn gia súc trong trang trại của tôi vì các bộ phận của gia súc đã bị cắn đứt và được tìm thấy trong vùng nước này.”

"Nó là một con quái vật cần phải được loại bỏ" - ông nói.

Từ năm 1988, ông Lightsey đã kinh doanh săn cá sấu thương mại và thu hoạch hơn 5.000 con cá sấu dài 1,8 m và thậm chí có con còn dài hơn.

Giá săn cá sấu trên trại Outwest phụ thuộc vào chiều dài của chúng. Với những con dài từ 1,8 đến 2,4 m có giá 744  bảng Anh và con nào dài trên 4 m có giá 7.091 bảng Anh.

Ông Lightsey cho biết ông dự định lên nhồi bông con cá sấu này để trưng bày, còn thịt để  tặng  cho hội từ thiện.

Người ta cho rằng có hơn một triệu con cá sấu Mỹ đang sống ở miền Nam Florida và một triệu con sống ở Louisiana.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm