Mỹ: Sốt xình xịch với giải độc đắc đạt mốc 800 triệu USD

Một khách hàng mua vé số Powerball. (Ảnh: Reuters) 

Tân Hoa Xã đưa tin trang web xổ số Florida bị “sập” trong thời gian từ cuối ngày 6 đến sáng 7-1 do lượng khách hàng đổ xô mua vé số quá đông.

Theo AFP, giải thưởng của Powerball tăng từ 675 triệu USD lên 800 triệu USD chỉ trong 24 giờ và dự kiến còn tiếp tục tăng do nhiều người vẫn đang xếp hàng tại các địa điểm bán vé xổ số ở Mỹ để tìm vận may.

Powerball tổ chức quay số tối 6-1 với giải độc đắc 500 triệu USD nhưng không có người trúng thưởng. Nếu tiếp tục mở thưởng ngày 9-1 nhưng cũng không có người trúng thưởng thì giải thưởng này có thể vượt qua con số 1 tỉ USD, theo các quan chức.

Kết quả xổ số Powerball được thông báo vào 22 giờ 59 thứ Tư và thứ Bảy hằng tuần. Năm quả bóng trắng đầu tiên sẽ được chọn ra từ thùng chứa 69 quả bóng và một quả bóng đỏ được chọn từ thùng chứa 26 quả bóng.

Vé trúng giải cần có cả sáu con số ghi trên sáu quả bóng. Người chiến thắng có thể chọn nhận toàn bộ giải thưởng trong vòng 29 năm hoặc mức thấp hơn nếu muốn nhận một lần bằng tiền mặt.

Giải độc đắc cao nhất từng được ghi nhận là 656 triệu USD ngày 30-3-2012 với ba người thắng cuộc đến từ bang Bắc Carolina, Puerto Rico và Texas. Gloria Mackenzie, 84 tuổi, đến từ bang Florida, đang là người giữ kỷ lục cá nhân trúng giải độc đắc Powerball lớn nhất với số tiền 590,5 triệu USD ngày 18-5-2013.

Giải xổ số Powerball có sự tham gia của 44 bang của Mỹ cùng với hai lãnh thổ thuộc Mỹ là  Puerto Rico và quần đảo Virgin.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm