Mỹ: vé số trúng 338 triệu USD đã có chủ

Mỹ: vé số trúng 338 triệu USD đã có chủ ảnh 1

Powerball là giải xổ số lớn nhất ở Mỹ - Ảnh: nydailynews.com

13 vé khác với mỗi vé trúng giải 1 triệu USD cũng đã được bán ra. Những vé này bán ở New Jersey và 10 bang khác. Cơ quan xổ số New Jersey ngày 24-3 thông báo kết quả chính thức sẽ được công bố ngày 25-3, nhưng từ chối tiết lộ vé đã được mua ở đâu và liệu có ai ra lãnh giải hay chưa. Đây là giải xổ số độc đắc lớn thứ sáu trong lịch sử.

Các quan chức xổ số nói 13 vé trị giá mỗi vé 1 triệu USD khớp với năm số, trừ số trúng đặc biệt, đã được bán ở Arizona, Florida (hai vé), Illinois, Minnesota, North Carolina, New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvania (hai vé), South Carolina và Virginia.

Hồi tháng 2, Dave Honeywell ở Virginia đã thắng giải đặc biệt Powerball trị giá 217 triệu USD. Giải đặc biệt Powerball lớn nhất trong lịch sử là 587,5 triệu USD tháng 11-2012. Có hai vé trúng giải, một của cặp vợ chồng ở Missouri và một của một người đàn ông ở Arizona. Giải độc đắc sau đó được chia đôi.

Vé độc đắc lẻ Powerball trúng lớn nhất trị giá 365 triệu USD thuộc về tám công nhân ở Lincoln, Nebraska vào tháng 2-2006.

Powerball là giải xổ số hoạt động ở 42 bang của nước Mỹ, vùng hành chính Washington D.C và quần đảo Virgin thuộc Mỹ. Xác suất trúng cả năm số của giải đặc biệt là 1 trong 175 triệu.

Theo Hải Minh (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm