Israel:

'Ném đá' sẽ bị phạt 20 năm tù

Người ném một hòn đá với “chủ đích” gây thương tích nghiêm trọng sẽ bị toà án Israel kết án 20 năm tù giam.

Luật này cũng sẽ áp dụng xử lý những ai ném đá vào xe hoặc nhân viên cảnh sát, cản trở cơ quan chức năng thi hành nhiệm vụ.

 Một người biểu tình Palestine ném đá về phía cảnh sát (Ảnh Reuters )

Nếu người ném không có “chủ đích” gây thiệt hại, nhưng vẫn gây “nguy hiểm” cho người và xe cộ, thì vẫn phải chịu mức án 10 năm tù. 
Những thay đổi được kiến nghị bởi thư ký nội các Israel, ông Avichai Mandelblit, và đã được các thành viên nội các thông qua. Tuy nhiên, điều luật này vẫn còn phải xin sự chấp thuận từ quốc hội và Ủy ban Lập pháp cấp Bộ của Israel.
Gần đây, tình trạng bạo lực trong nhiều khu phố Ả Rập tại Jerusalem tăng mạnh. Hôm 2-11, đã có hai vụ ném đá ở Đông Jerusalem. 
Một quả bom tự chế đã ném vào cảnh sát trong khu vực Shuafat Đông Jerusalem vào ngày 1-11.
Thủ tướng Benjamin Netanyahu phát biểu "Israel phải hành động cương quyết chốnglại khủng bố, những kẻ ném đá và đánh bom cảm tử … Chúng ta sẽ tiếp tục thông qua những đạo luật nghiêm khắc hơn để mang lại sự yên ổn và an ninh cho toàn bộ Jerusalem.”
(Theo Reuters)

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Ấn Độ muốn đổi tên nước?

Ấn Độ muốn đổi tên nước?

(PLO)- Chính quyền Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi dường như muốn đổi tên nước này thành “Bharat” để tách Ấn Độ khỏi quá khứ thuộc địa.