New Delhi cấm uống rượu nơi công cộng

Việc khá nhiều vụ ngộ độc rượu giả khiến hàng chục nạn nhân thương vong tại New Delhi thời gian qua đã khiến chính quyền thành phố này quyết định sửa đổi pháp lệnh cho phù hợp.

Theo quy định mới, người sản xuất rượu giả gây thương tật cho người sử dụng sẽ bị từ 6 năm tù đến chung thân và phạt 500.000 rupi, mức nặng gấp đôi so với quy định trước đây. Ngoài ra, những người dưới 25 tuổi không được phép uống rượu, bất cứ ai cũng không được phép uống rượu ở nơi công cộng như trường học, bệnh viện, trung tâm văn hóa… là những quy định mới được đưa vào pháp lệnh này.

Trước New Delhi, chính quyền bang Gujarat ở Ấn Độ cũng đã đưa ra pháp lệnh quản lý rượu hết sức nghiêm khắc, trong đó án phạt duy nhất dành cho người làm rượu giả là tử hình.

Theo B.TRÂM (ANTĐ/China.com)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm