Nội táng thối rữa, hô biến thành… dầu ăn

Hơn 100 đối tượng đã bị bắt giữ vì tình nghi liên quan tới đường dây sản xuất “dầu ăn bẩn”.

Nội táng thối rữa, hô biến thành… dầu ăn ảnh 1

Ảnh: Want China Times

Ngoài ra, cảnh sát cũng đã triệt phá thành công 13 xưởng bí mật, được các nghi phạm dùng làm căn cứ để sản xuất dầu trái phép.

Trước đó, danh từ “dầu bẩn” vốn được dùng để chỉ việc tái chế loại dầu ăn đã qua sử dụng, dầu trong thức ăn thừa, thậm chí là trong cống rãnh của các nhà hàng.

Tuy nhiên, theo phát hiện mới của các lực lượng Trung Quốc, một bộ phận nhỏ dầu ăn xuất hiện trên thị trường nước này được làm từ nội tạng và mỡ động vận đã phân hủy, bốc mùi hôi thối.

Hồi tháng 10 năm ngoái, các cư dân thành phố Jihua thông báo với cảnh sát rằng, họ thường xuyên ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc quanh khu vực mình sinh sống.

Sau năm tháng điều tra, cảnh sát phát hiện, một nhóm cầm đầu là Li Weijian đã tàng trữ nội tạng động vật thối rữa để sản xuất dầu ăn trái phép. Sau đó, các sản phẩm độc hại này được bán cho các nhà buôn ở An Huy, Giang Tô và gạt lại cho nhà hàng.

Bộ An ninh cho biết, ước tính từ tháng 1.2011, nhóm của Li đã kiếm lời hơn 10 triệu Nhân dân tệ nhờ hoạt động làm ăn vô đạo đức này.

Theo Thu Thảo (Dân Việt / Chinadaily)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm