Phát hiện 5 loài sinh vật biển mới kỳ dị chưa từng thấy

Sau khi khảo sát hơn 42.000 loài sinh vật biển, các nhà nghiên cứu đã phát hiện thêm năm loài mới với hình thù khá kỳ dị.

Sau khi khảo sát hơn 42.000 loài sinh vật biển, các nhà nghiên cứu đã phát hiện thêm năm loài mới với hình thù khá kỳ dị. Ảnh: CSIRO

Một trong số đó được tìm thấy ở đáy biển sâu tận 4,8 km của vực biển sâu phía Đông Úc - một trong những vùng biển sâu lớn nhất hành tinh.

Nhà nghiên cứu thủy sinh John Pogonoski, thuộc Tổ chức Nghiên cứu khoa học và công nghiệp khối thịnh vượng chung (CSIRO), nói với ABC rằng đây là một nỗ lực lâu dài, nhóm nghiên cứu phải cần nhiều thời gian để tiến hành phân tích ADN của các sinh vật biển.

"Trong số năm sinh vật mới được tìm thấy, có hai loài trông có vẻ là họ hàng với loài lươn" - John Pogonoski cho biết.

Cá chình duckbill cũng là một loài mới được phát hiện lần này. Ảnh: CSIRO

Một loài khác trông rất giống lươn. Ảnh: CSIRO

Ngoài ra, họ còn phát hiện được một loài cá không có mặt. Thoạt nhìn nó trông giống như bụng của một con bạch tuộc nhưng không hề có một xúc tu nào.

Cá không mặt được các nhà khoa học tìm thấy trong đợt nghiên cứu lần này. Ảnh: CSIRO

Một sinh vật mới trông giống loài kỳ nhông. Ảnh: CSIRO

Sinh vật biển mới giống sâu. Ảnh: CSIRO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm