Phụ huynh Trung Quốc lo cho con từ chuyện học đến chuyện yêu: hỏng!

Một sinh viên năm thứ ba đang theo học ngành Bưu chính Viễn thông – Đại học Bắc Kinh tiết lộ, ngoài khoản tiền 5.000 nhân dân tệ (khoảng 17,2 triệu VNĐ) cho việc học và 8.000 nhân dân tệ (khoảng 27,6 triệu VNĐ) để chi tiêu sinh hoạt, cô ấy còn nhận được thêm 7.000 nhân dân tệ (tương đương 24 triệu VNĐ) dành cho chuyện hẹn hò.

Sinh viên này cho biết thêm, thậm chí, cha mẹ của cô còn hứa sẽ tăng “phí tình yêu” cho cô nếu cô có bạn trai. 

Lo luôn “phí tình yêu”, phụ huynh Trung Quốc đang làm hỏng con cái họ. Ảnh: Wantchinatimes 

Xiong Bingqi, chuyên gia giáo dục đến từ Đại học Shanghai Jiao Tong cho hay, vì muốn dành cho con một cuộc sống tốt nhất, đa phần cha mẹ Trung Quốc đều chọn cách cung cấp tài chính “trọn gói” trong suốt những năm con họ học đại học. Tuy nhiên, Li Yinhe, chuyên gia thuộc Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc lại cho rằng, suy nghĩ này chỉ “lợi bất cập hại”. 

Ông khẳng định, nếu muốn tận hưởng những giây phút vui vẻ bên nhau và có được tình yêu vững bền, giới trẻ cần phải tự lực cánh sinh để tạo ra điều đó, không ai có thể giúp họ được.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm