Thái Lan thành lập 'đội cảnh sát pokemon'

Chính quyền Thái Lan đã thành lập một đội ngũ gồm 50 nhân viên cảnh sát tuần tra các đường phố lớn ở Bangkok để giải quyết số vụ tai nạn do người chơi Pokémon Go gây ra, cảnh sát trưởng TP Sanit Mahathavorn cho biết ngày 21-8.

Tờ Bangkok Post đưa tin quyết định này nhằm mục đích ngăn chặn người chơi bắt pokemon tại những địa điểm đông đúc vào giờ cao điểm.

Các phóng viên Thái Lan chơi Pokemon Go trước một tòa nhà . Ảnh: AP

Các phóng viên Thái Lan chơi Pokémon Go trước một tòa nhà. Ảnh: AP

Cảnh sát cũng sẽ để ý đến những người chơi pokemon tại các tuyến đường đông đúc như Sukhumvit và Phaya Thai.

Ngoài ra đội cảnh sát đặc biệt này còn được triển khai ở các tuyến đường Rama 1, Rama IV và đường Vibhavadi Rangsit.

Các nhà chức trách cho biết gần đây số vụ tai nạn giao thông trên đường có liên quan tới người chơi Pokémon Go ngày càng tăng cao. Nhưng các nhà chức trách không đưa ra số liệu thống kê cụ thể.

Truyền thông Thái Lan cho biết sẽ áp dụng mức tiền phạt 1.000 baht (gần 600.000 VNĐ) đối với những ai có những "hành động nguy hiểm" như cản trở giao thông hoặc chơi trò chơi một cách "không thích hợp".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm