Thu được... 43 kg vàng 'lạc' dưới cống

Nghiên cứu được tiến hành trên 64 nhà máy xử lý nước thải trên toàn Thụy Sĩ cho thấy một lượng vàng nhỏ đã được xả vào nước thải từ ngành công nghiệp chế tác đồng hồ và những nhà máy luyện vàng. Tuy nhiên, ngày qua ngày, số lượng vàng tích tụ đã lên đến con số 43 kg và ước tính có giá trị khoảng 2 triệu USD (45 tỉ VNĐ).

Theo ước tính, có khoảng 43 kg vàng được thải vào cống mỗi năm. Ảnh: CNN

Đặc biệt, những khu vực có nhiều nhà máy luyện vàng thì số lượng vàng mà hệ thống xử lý nước thải khu vực lọc được cao hơn rất nhiều so với những nơi khác.

Ngoài vàng, các công ty xử lý nước thải còn thu được cả bạc và một số khoáng sản hiếm khác. Theo thống kê, đã có khoảng 6500 pound (2.900 kg) bạc được tìm thấy trong nước thải mỗi năm. Giá trị mang lại cũng tương đương 1,8 triệu USD (40,9 tỉ VNĐ).

Không chỉ các kim loại quý, vào hồi tháng 9 cảnh sát đã tìm thấy 100.000 euro (tương đương 2,7 tỉ VNĐ) được tìm thấy trong đường cống toilet ở Geneva, Thụy Sĩ. Theo điều tra, số tiền này được cho là có nguồn gốc từ làm ăn phi pháp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm