Tiểu hành tinh va vào Trái Đất sau 20 năm nữa

Tiểu hành tinh va vào Trái Đất sau 20 năm nữa ảnh 1

Hình ảnh mô phỏng tiểu hành tinh 2013 TV135 va vào Trái Đất năm 2032. Ảnh: Fotolia

Theo tính toán của các nhà nghiên cứu, tiểu hành tinh 2013 TV135 sẽ va vào Trái Đất vào ngày 26/8/2032 với xác suất 1/63000, RIA Novosti đưa tin.

Tuy nhiên, Timur Kryachko, một nhà nghiên cứu tại Đài quan sát Vật lý Thiên văn Crimea, cho biết các dự đoán chính xác về ảnh hưởng của vụ va chạm xảy ra trong 20 năm tới sẽ chỉ được đưa ra vào năm 2028.

Bằng phương pháp đánh giá độ nguy hiểm của các tiểu hành tinh được gọi là Torino Scale, 2013 TV135 được đánh giá tỷ lệ 1/10. Các nhà thiên văn học dự đoán tiểu hành tinh 2013 TV135 va vào Trái Đất có thể gây ra một vụ nổ ước tính tương đương với khoảng 2.500 mega tấn thuốc nổ TNT, gấp 50 lần sức nổ của quả bom lớn nhất trong lịch sử nhân loại.

2013 TV135 có chiều rộng 410 m,  khoảng cách tối thiểu giữa quỹ đạo của tiểu hành tinh và quỹ đạo Trái Đất là 1,7 triệu km. Trung tâm Tiểu hành tinh thuộc Hiệp hội Thiên văn Quốc tế cho biết tiểu hành tinh được phát hiện lần đầu tiên vào cuối tuần trước khi các nhà du hành vũ trụ quan sát qua Đài Quan sát Vật lý Thiên văn Crimea, phía Nam Ukraine. Thông tin này sau đó được các nhóm nghiên cứu thiên học học đến từ các nước Italy, Tây Ban Nha, Anh và Cộng hòa Burytia, kiểm chứng hôm 17/10.

Theo Thùy Linh (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm