Tìm thấy báu vật hoàng gia bị đánh cắp trong...thùng rác

Các báu vật của hoàng gia Thụy Điển bị đánh cắp năm ngoái vừa được tìm thấy trong thùng rác, các quan chức tiết lộ với Daily Mail.

Theo tờ Aftonbladet của Thụy Điển, một nhân viên bảo vệ đã tình cờ lục lọi thùng rác và tìm thấy một số vật phẩm được cho là số đồ trang sức của hoàng gia bị đánh cắp. Số vật phẩm này được tìm thấy trong một thùng rác có đánh dấu hiệu chữ “bom”.

Số báu vật hoàng gia bị đánh cắp năm ngoái. Ảnh: AP

Hiện cảnh sát đang vào cuộc điều tra, kiểm tra lại các camera giám sát trong khu vực để tìm kiếm người có liên quan. Đồng thời, các vật phẩm cũng được đưa về cơ quan giám định để xác định đây có phải chính xác là các báu vật bị đánh cắp hay không.

Các cổ vật bị đánh cắp năm ngoái bao gồm một vương miện vàng và một quả cầu có niên đại từ năm 1611 được làm cho tang lễ Vua Karl IX; vương miện nạm ngọc có từ năm 1625 được sử dụng trong tang lễ của Nữ hoàng Kristina. Tổng giá trị của số báu vật này lên tới 6 triệu USD.

Một người đàn ông Thụy Điển 22 tuổi đã bị bắt vào ngày 12-9-2018 vì cáo buộc ăn cắp số báu vật kể trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm