Tìm thấy chiếc nhẫn 2.000 năm tuổi ở thành cổ Jerusalem

Cơ quan Cổ vật Israel (IAA) hôm 21-12 cho biết các nhà khảo cổ ở Israel vừa phát hiện ra một chiếc nhẫn 2.000 năm tuổi sau khi khai quật thành phố David, một di chỉ khảo cổ thuộc thành phố cổ Jerusalem, Xinhua đưa tin.

Thành phố David, nơi khai quật được nhiều cổ vật đặc biệt. Ảnh: TIMESOFISRAEL


Chiếc nhẫn đặc biệt này được làm bằng đồng và đính một viên đá màu ngọc lam quý giá, được tìm thấy ở một con đường chính trong một tòa nhà. Khu vực này được cho là nơi từng diễn ra các nghi thức tắm gội tẩy uế của người hành hương trước khi bước vào đền thờ.  

Trong những năm gần đây, khá nhiều cổ vật đặc sắc đã được phát hiện tại thành phố David. Tháng 8 năm ngoái, một chiếc bông tai bằng vàng được trang trí hình ảnh một con vật có sừng cũng được tìm thấy tại đây. Món cổ vật được biết có từ thời kỳ Hy Lạp hóa.

Bên cạnh chiếc khuyên tai này, giới khảo cổ còn tìm thấy một hạt vàng được kết giữa một sợi dây thêu tinh xảo với sáu vòng xoắn ốc ở mỗi bên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm