Treo cổ cặp vợ chồng bức tử người giúp việc

Nạn nhân Isti Komariah, 26 tuổi, người Indonesia bị ông Fong Kong Meng (58 tuổi) và vợ Teoh Ching Yen (56 tuổi) thường xuyên bỏ đói tại nhà riêng của họ ở Petaling Jaya từ ngày 14-5-2010 đến 5-6-2011.

Cặp vợ chống Fong Kong Meng và Teoh Ching Yen bị kết án treo cổ vì giết người giúp việc. Ảnh: China Press

Cặp vợ chống Fong Kong Meng và Teoh Ching Yen bị kết án treo cổ vì giết người giúp việc. nẢnh: China Press

Thẩm phán Datuk Noor Azian Shaari cho biết cô gái không được cho ăn và khám sức khỏe trong thời gian dài. Komariah sụt từ 46 kg lúc mới vào làm xuống còn 26 kg tại thời điểm cô qua đời.

Nạn nhân bắt đầu làm việc cho cặp vợ chồng vào tháng 12-2008. Tới ngày 6-6-2011, Komariah được ông bà chủ đưa đến trung tâm y tế thuộc Đại học Malaya, Petaling Jaya nhưng chết khi vừa nhập viện.

Trong phiên xét xử hồi tháng 7-2012, 20 nhân chứng được triệu tập để lấy lời khai trước khi kết tội 2 thủ phạm.

Cách đây không lâu, Jakarta từng cấm công dân của mình làm các công việc gia đình tại Kuala Lumpur vì họ thường xuyên bị ông bà chủ ngược đãi. Hai nước mới đây đã ký kết một thỏa thuận nâng cao mức sống cho những người giúp việc Indonesia làm việc ở Malaysia.

Theo P.Nghĩa (NLĐO / Straits Times, BBC)

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Ấn Độ muốn đổi tên nước?

Ấn Độ muốn đổi tên nước?

(PLO)- Chính quyền Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi dường như muốn đổi tên nước này thành “Bharat” để tách Ấn Độ khỏi quá khứ thuộc địa.