Triền Tiên mời cựu Tổng thống Mỹ tới thăm

Triền Tiên mời cựu Tổng thống Mỹ tới thăm ảnh 1

Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter từng tới thăm Triều Tiên hồi năm 2011 mang danh nghĩa hoàn toàn cá nhân.

Hãng tin Kyodo của Nhật Bản dẫn lời một quan chức chính phủ Mỹ cho biết cựu Tổng thống Carter đã thảo luận vấn đề này với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Cố vấn an ninh quốc gia Nhà trắng Susan Rice.

Ngoài ông Carter, Triều Tiên cũng mời cựu Tổng thống Phần Lan Martti Ahtisaari đến thăm nhưng không rõ hai chuyến thăm có diễn ra cùng thời điểm hay không.

Kyodo cho rằng mục đích Bình Nhưỡng mời các chính trị gia lão thành trên thế giới tới thăm là vì muốn tìm giải pháp tháo gỡ bế tắc hiện nay và thăm dò khả năng đối thoại với Washington.

Tuy thời điểm cụ thể của chuyến thăm chưa được ấn định, song cựu Tổng thống Carter nhiều khả năng sẽ thảo luận với các quan chức cấp cao Triều Tiên về vấn đề phóng thích công dân Mỹ gốc Hàn Kenneth Bae, người bị Tòa án Trung ương Triều Tiên kết án 15 năm tù. Ngoài ra, ông Carter cũng có thể bàn bạc với Bình Nhưỡng về các vấn đề nhân đạo và vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

Theo Mai Hương (Dân trí / KBS)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm