Vật thể nghi là vi mạch 250 triệu năm tuổi ở Nga

Vật thể bị nghi là vi mạch 250 triệu năm tuổi. Ảnh: Ancient-code.

Vật thể bị nghi là vi mạch 250 triệu năm tuổi. Ảnh: Ancient-code.

Năm 2013, ngư dân Viktor Morozov tình cờ phát hiện vật thể bí ẩn ở khu vực Labinsk, Nga, và tặng nó cho trường Đại học Bách Khoa nam Nowoczerkaskiej để phục vụ mục đích nghiên cứu. Theo ước tính, vật thể có niên đại khoảng 250 triệu năm tuổi.

Trên các diễn đàn, nhiều người cho rằng vật thể là một vi mạch điện tử thuộc về nền văn minh tiên tiến, tồn tại trên Trái Đất hàng triệu năm trước đây. Nếu đúng, đây sẽ là một khám phá đáng ngạc nhiên về bằng chứng công nghệ máy móc thời cổ đại.

TheoEpoch Times, nơi nghiên cứu "vi mạch điện tử" là trường Đại học Bách khoa miền Nam nước Nga Platov. Trường đã gửi bản báo cáo cho hãng tin tức Max Portal Russian tháng 11/2014 và cho biết, vi mạch điện tử thực chất chỉ là một hóa thạch huệ biển (động vật da gai). Đây là một loài sinh vật thủy sinh sống bám dưới đáy biển, lọc thức ăn từ dòng chảy đại dương.

Việc xác định đây là một vi mạch hay hóa thạch huệ biển đến nay vẫn là chủ đề tranh luận giữa các nhà khoa học.

Theo VnExpress

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm