Xác tàu ngầm Đức được tìm thấy sau 7 thập kỷ

Xác tàu ngầm Đức được tìm thấy sau 7 thập kỷ ảnh 1

Một phần của tàu ngầm U-486 dưới đáy biển. Ảnh: NRK

Xác chiếc tàu ngầm được tìm thấy ở độ sâu 250m, khi công ty dầu khí Na Uy Statoil đang thăm dò khu vực để đặt đường ống dẫn dầu, AFP dẫn lời Arild Maroey Hansen, một quan chức bảo tàng hàng hải Bergen cho biết.

Tàu ngầm U-486 bị trúng ngư lôi của một tàu ngầm Anh rồi vỡ làm đôi hồi tháng 4/1945, ngay sau khi rời thị trấn Bergen, phía tây Na Uy. Không ai trong số 48 thủy thủ sống sót.

"Tàu ngầm có một lớp vỏ đặc biệt ở phần thân. Nó là một lớp cao su tổng hợp, được thiết kế nhằm giảm đáng kể tín hiệu radar", đài phát thanh địa phương NRK dẫn lời Maroey Hansen nói.

Tàu U-486 nằm cách tàu ngầm Đức U-864 khoảng hai km. Con tàu này cũng bị chìm năm 1945, khi mang theo hàng chục tấn thủy ngân, một mối nguy hiểm gây đau đầu cho các chính trị gia nhiều năm qua. Họ đã xem xét cách tốt nhất để hạn chế những nguy cơ về môi trường do thủy ngân gây ra và phân vân giữa việc kéo con tàu bị vỡ đôi lên hay bao bọc nó bằng một quan tài đá.

Theo Trọng Giáp (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm