Mỹ bắt kẻ âm mưu đánh bom đài tưởng niệm khủng bố 11-9

Tờ USA Today hôm 10-9, thanh niên có tên Joshua Ryne Goldberg, 20 tuổi bị cáo buộc lan truyền thông tin liên quan đến chất nổ, các thiết bị phá hoại và vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Nếu bị kết tội, người này sẽ đối mặt với án tù 20 năm. Giữa tháng 7-9/2015, Goldberg đã liên lạc với một cá nhân chuyên cung cấp thông tin về thi hành luật trên trực tuyến. Goldberg đã cũng cấp cho người này chi tiết về cách chế tạo bom và hướng dẫn cách cấu tạo một quả bom áp suất. 

Nhà của nghi phạm Joshua Ryne Goldberg ở ban Floria, Mỹ (Ảnh: First Coast News)

Bom áp suất phải chứa đầy đinh, kim loại và các vật liệu khác rồi nhúng trong thuốc diệt chuột để gây ra nhiều sát thương hơn. 

Theo cáo trạng, Goldberg đã chỉ đạo cho người này đặt bom ở đài tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố 11-9 ở thành phố Kansas.
Vụ việc được công bố trước ngày nước Mỹ kỷ niệm 14 năm khủng bố gây chấn động thế giới vào 11-9-2001.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm