Mỹ chính thức có tân bộ trưởng quốc phòng

Tân bộ trưởng quốc phòng Mỹ, ông Ashton Carter (Ảnh: USAT) 

Ông Cater, 60 tuổi, trở thành tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ với 93 phiếu thuận và 5 phiếu chống. Ông từng làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ trong giai đoạn 2011-2013, đồng thời là người phụ trách thu mua vũ khí từ 2009-2011, khi ông chịu trách nhiệm về việc tái cấu trúc chương trình phát triển máy bay chiến đấu F-35.

Trong phiên điều trần xác nhận Bộ trưởng mới vào hôm 4-2, ông Carter đã nhấn mạnh quyết tâm tăng ngân sách quốc phòng, giảm chi phí mua các loại vũ khí mới và chắc chắn rằng những công nghệ mới sẽ được chuyển giao cho quân đội Mỹ nhanh hơn.
Ông Carter thông báo ông ủng hộ việc cung cấp vũ khí cho Ukraine nhưng lại thận trọng cho rằng, cộng đồng quốc tế nên đặt trọng tâm vào việc gây sức ép về kinh tế và chính trị với Nga để giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine.
Ông Ashton Carton là Bộ trưởng Quốc phòng thứ tư dưới thời Tổng thống Obama, là người kế nghiệm ông Chuck Hagel, người đã từ chức vì áp lực vào năm ngoái.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm