Mỹ điều tàu sân bay cảnh báo Triều Tiên

Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) dẫn nguồn tin từ quân đội Hàn Quốc cho biết như trên.

Nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ còn có ba tàu khu trục trang bị tên lửa gồm USS Stockdale, USS Chung-Hoon, USS William P. Lawrence cùng tàu hộ vệ USS Mobile Bay. Tàu sân bay USS John C. Stennis đến Hàn Quốc sau hoạt động thường xuyên từ ngày 1 đến 6-3 trên biển Đông.

Cuộc tập trận “Giải pháp then chốt” năm nay là cuộc tập trận lớn nhất từ trước đến nay trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Yonhap nhận định khi quyết định triển khai tàu sân bay, Mỹ muốn gửi thêm tín hiệu cảnh báo đến CHDCND Triều Tiên sau khi thử hạt nhân lần thứ tư và thử tên lửa tầm xa.

Trước đó, Mỹ đã điều máy bay ném bom chiến lược B-52, tàu ngầm USS North Carolina (SSN 777) và máy bay tiêm kích tàng hình F-22 đến Hàn Quốc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm