Mỹ điều tra các quan chức LHQ bị cáo buộc nhận hối lộ

Theo tờ The Wall Street Journal, việc điều tra, được dẫn đầu bởi văn phòng luật sư Mỹ ở Manhattan và FBI, sẽ tập trung vào các doanh nhân Trung Quốc, những người dính các cáo buộc hối lộ. 

Số lượng các quan chức LHQ tham gia vào "âm mưu" trên và danh tính của những người này hiện không được tiết lộ, tờ báo cho biết. Việc bắt giữ "ông trùm" bất động sản Macau Ng Lap Seng và trợ lý của ông, Jeff Yin, hồi tháng trước có liên quan đến "âm mưu" trên. 

 Ông Ng Lap Seng đã bị Mỹ bắt vì tham gia vào một âm mưu đưa hơn 4,5 triệu USD vào Mỹ dưới hình thức lừa đảo trong gần hai năm. (Ảnh: Hojemacau)

Theo The Wall Street Journal, thêm một số cáo buộc đối với các cá nhân khác dự kiến sẽ được công bố vào đầu ngày hôm nay (6-10), bao gồm cả các cựu quan chức LHQ hoặc những người đang làm tại đây.

Được biết, chính quyền Mỹ đã buộc tội ông Ng Lap Seng và trợ lý chính của ông vì tội tham gia vào một âm mưu đưa hơn 4,5 triệu USD vào Mỹ dưới hình thức lừa đảo trong gần hai năm qua.
Hiện vẫn chưa có bình luận nào từ văn phòng luật sư Mỹ ở Manhattan và các đại diện ở LHQ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm