Mỹ: Đối phó thảm sát trong trường học

Thành phần tham dự gồm hơn 150 khách mời là nhà quản lý giáo dục và nhân viên cảnh sát địa phương. Mục đích hội thảo nhằm tìm biện pháp ngăn chặn những vụ nổ súng trong trường học.

Tại buổi hội thảo, có hai vấn đề được quan tâm nhiều nhất. Đó là cách thức thông tin liên lạc giữa nhà trường với cảnh sát và kế hoạch chi tiết đối phó tình huống nguy cấp.

Sau khi phân tích hàng chục vụ thảm sát trong trường học mà thủ phạm chính là học sinh trong trường, các chuyên gia đều có chung nhận định: Các em học sinh thuộc đối tượng này thường có những dấu hiệu cảnh báo trước về ý định giết người. Vì vậy, các trường cần hướng dẫn thầy, cô giáo và học sinh cách nhận biết và báo cáo.

Ban tổ chức hội thảo khuyến khích các trường thường xuyên liên lạc với văn phòng cảnh sát tại địa phương để cùng đưa ra phương án đối phó. Nhà trường nên thành lập các đội, nhóm hành động và phải có kế hoạch luyện tập để đối phó trong trường hợp nguy cấp.

MINH NHỰT (Theo Chicago Sun-Times)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm