Mỹ đưa tàu khu trục tên lửa tân tiến USS Milius đến Nhật

Tàu khu trục tên lửa USS Milius, một trong những tàu khu trục tiên tiến nhất của hải quân Mỹ vừa cập cảng căn cứ hải quân Yokosuka ở Nhật - trụ sở của Hạm đội 7 hải quân Mỹ - ngày 22-5.

Việc triển khai tàu khu trục USS Milius đến Nhật đã bị hoãn gần một năm, lý do tàu phải dành thời gian nâng cấp hệ thống phòng không Aegis nhằm tăng khả năng phát hiện và đánh chặn tên lửa.

Tàu khu trục tên lửa USS Milius của hải quân Mỹ cập cảng căn cứ Yokosuka (Nhật) ngày 22-5. Ảnh: REUTERS

Tàu khu trục tên lửa USS Milius của hải quân Mỹ cập cảng căn cứ Yokosuka (Nhật) ngày 22-5. Ảnh: REUTERS

“Những cái mà tàu USS Milius đang có là những cái mới nhất và hiện đại nhất của hệ thống chiến đấu. Chúng làm tăng sức mạnh chiến đấu trong hàng loạt lĩnh vực như phòng thủ tên lửa đạn đạo, chiến tranh điện tử, chiến tranh dưới nước và trên không” - tư lệnh Jennifer Pontius, hạm trưởng tàu USS Milius nói trong cuộc họp báo sau khi tàu đến căn cứ hải quân Yokosuka.

Tư lệnh Jennifer Pontius, hạm trưởng tàu USS Milius họp báo sau khi tàu đến căn cứ hải quân Yokosuka ngày 22-5. Ảnh: REUTERS

Tư lệnh Jennifer Pontius, hạm trưởng tàu USS Milius họp báo sau khi tàu đến căn cứ hải quân Yokosuka ngày 22-5. Ảnh: REUTERS

Tàu USS Milius sẽ gia nhập hai tàu khác của Hạm đội 7, sau khi hai tàu chiến của Mỹ bị hư hại vì va chạm với các tàu thương mại ở khu vực năm trước. Thêm tàu USS Milius, hải quân Mỹ hiện có 13 tàu ở căn cứ hải quân Yokosuka.

Theo Reuters, động thái triển khai tàu USS Milius đến Nhật nhằm tăng sức phòng thủ của Mỹ trước nguy cơ bị tấn công tên lửa đạn đạo từ Triều Tiên hay từ bất kỳ đối thủ nào ở Đông Á. Hành động thể hiện sức mạnh này nhắc nhở rằng Mỹ vẫn có khả năng sẽ đặt áp lực quân sự lên Triều Tiên buộc nước này từ bỏ vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo.

Tàu khu trục tên lửa USS Milius, một trong những tàu khu trục tiên tiến nhất của hải quân Mỹ, đến căn cứ hải quân Yokosuka (Nhật) ngày 22-5. Ảnh: REUTERS

Tàu khu trục tên lửa USS Milius, một trong những tàu khu trục tiên tiến nhất của hải quân Mỹ, đến căn cứ hải quân Yokosuka (Nhật) ngày 22-5. Ảnh: REUTERS

Với các tên lửa có khả năng bắn hạ các đầu đạn trong không gian, tàu USS Milius nằm trong tuyến đầu đối phó với tên lửa đạn đạo tầm xa xuất phát từ Triều Tiên. Theo hiệp ước an ninh chung với Nhật, tàu USS Milius cũng sẽ bảo vệ Nhật khỏi nguy cơ bị tấn công.

Thêm tàu khu trục tên lửa USS Milius, hải quân Mỹ hiện có 13 tàu chiến ở căn cứ hải quân Yokosuka. Ảnh: REUTERS

Thêm tàu khu trục tên lửa USS Milius, hải quân Mỹ hiện có 13 tàu chiến ở căn cứ hải quân Yokosuka. Ảnh: REUTERS

Động thái này diễn ra không lâu sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố cuộc gặp dự kiến giữa ông với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào ngày 12-6 tới ở Singapore có thể sẽ bị hoãn. Phần mình, Triều Tiên tuần trước ngưng các cuộc liên lạc cấp cao với Hàn Quốc và đe dọa sẽ cân nhắc lại cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên vì phản đối cuộc tập trận chung Thần Sấm giữa Mỹ và Hàn Quốc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm