Mỹ e ngại hai hãng viễn thông Trung Quốc

Theo báo Businessweek (Mỹ), cuộc điều tra do nhân viên Hoa Vị cung cấp chứng minh Hoa Vị vi phạm luật nhập cư, hối lộ, tham nhũng, cung cấp dịch vụ mạng đặc biệt cho tình báo quân đội TQ.

Báo cáo cho biết bằng chứng vi phạm sẽ được chuyển đến Bộ An ninh Nội địa và các cơ quan tư pháp. Báo cáo kêu gọi Ủy ban Đầu tư nước ngoài ngăn chặn các thương vụ mua bán và sáp nhập liên quan đến hai tập đoàn trên và khuyến cáo khu vực tư nhân ở Mỹ cảnh giác khi làm ăn với hai tập đoàn này.

Tại cuộc điều trần hồi tháng rồi trước Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ, Hoa Vị và ZTE đã bác bỏ cáo buộc làm gián điệp cho chính phủ TQ. Năm ngoái, báo cáo của Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ William Rogers và nghị sĩ Dutch Ruppersberger từng lo ngại TQ xâm nhập đánh cắp thông tin sở hữu trí tuệ.

Thượng viện Mỹ ghi nhận Tập đoàn Hoa Vị đã mở rộng hoạt động ở Mỹ, thuê sáu công ty vận động hành lang và chi 820.000 USD vận động hành lang trong sáu tháng đầu năm nay. Năm ngoái, Bộ Thương mại Mỹ từng cấm Hoa Vị tham gia mạng lưới khẩn cấp toàn quốc vì lý do an ninh.

DUY KHANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm