Mỹ hối thúc Israel, Palestine kiềm chế sau đụng độ

Mỹ hối thúc Israel, Palestine kiềm chế sau đụng độ ảnh 1

Hàng nghìn người biểu tình ở Bờ Tây và Dải Gaza để kỷ niệm ngày "Land Day." (Nguồn: Reuters)
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner nói với báo giới: "Chắc chắn chúng tôi không muốn chứng kiến bất cứ hành vi bạo lực nào của cả hai bên. Như các bạn biết, chúng tôi ủng hộ các quyền được biểu tình hòa bình của người dân ở khắp mọi nơi và vì vậy chúng tôi kêu gọi hãy kiềm chế."

Trước đó, các quan chức y tế cho biết phía Israel đã bắn chết một nam thanh niên 20 tuổi ở Gaza. Ngoài ra, tổng cộng 318 người đã bị thương trong các cuộc đụng độ với quân đội và cảnh sát Israel, trong đó có 51 người bị trúng đạn của Israel.

Về phần mình, quân đội Israel từ chối bình luận về các vụ nổ súng ở Gaza và nói rằng họ chỉ biết có hai người bị thương vì trúng đạn thật.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh hàng nghìn người đã biểu tình ở Bờ Tây và Dải Gaza để kỷ niệm ngày Land Day, sự kiện được tổ chức hàng năm để tưởng nhớ sáu người Arập ở Israel bị lực lượng Israel sát hại trong các cuộc biểu tình phản đối hành động chiếm đất vào năm 1976./.
(TheoVietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm