Mỹ muốn triển khai vũ khí mới ở châu Á

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tuyên bố Mỹ chưa sẵn sàng bắt đầu thảo luận với Hàn Quốc về triển khai hệ thống phòng thủ chống tên lửa tầm cao (THAAD) ở Hàn Quốc.

Ông nói hệ thống này không nằm trong chương trình hội đàm và đây là dự án đang trong giai đoạn sản xuất ở Mỹ. Ông giải thích phải qua nhiều công đoạn trước khi triển khai hệ thống và khẳng định: “Chúng tôi chưa đi đến giai đoạn có thể quyết định xem triển khai ở đâu thì thích hợp… Chúng tôi chưa đến giai đoạn có thể bắt đầu thảo luận với bất kỳ ai trên thế giới”.

Ông cho biết Washington có ý định triển khai nhiều vũ khí trọng điểm mới ở châu Á-Thái Bình Dương như máy bay ném bom tàng hình, tàu chiến thế hệ mới. Ông khẳng định đây là phần quan trọng nhất trong chiến lược tái cân bằng của Mỹ ở châu Á. Về xung đột Hàn-Nhật liên quan đến lịch sử, ông mong muốn hai bên hòa giải. Ông kêu gọi ba nước Mỹ-Hàn-Nhật nhìn về tương lai.

TNL

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm