Mỹ, Nhật sẽ hợp tác quân sự ở đảo Guam

Báo dẫn nguồn tin liên quan ghi nhận cụ thể quân đội Mỹ và lực lượng phòng vệ Nhật sẽ sử dụng các cơ sở bảo trì, kho chứa máy bay, thiết bị điều khiển từ xa bằng máy bay do thám không người lái và về lâu dài sẽ chia sẻ dữ liệu thu được từ máy bay do thám tại đảo Guam.

Mỹ mong muốn biến đảo Guam thành căn cứ chiến lược trọng yếu tại châu Á-Thái Bình Dương. Hiện ba máy bay Global Hawk của Mỹ đang hoạt động tại đảo Guam. Bộ Quốc phòng Mỹ đã sẵn sàng điều động máy bay Triton (phiên bản mới của Global Hawk) đến khu vực này. Nhật cũng sẽ điều động máy bay tới đảo Guam và đã dự kiến mua vài máy bay do thám không người lái vào năm 2020.

DUY KHANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm