Mỹ sắp mở lại lãnh sự quán ở Vũ Hán

Mỹ sẽ sớm mở lại lãnh sự quán ở TP Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) sau khi cơ sở ngoại giao này phải đóng cửa từ lúc TP này bùng phát dịch COVID-19 cuối năm ngoái, hãng tin Reuters dẫn thông tin từ đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh ngày 10-6.

Theo lời ông Frank Whitaker – Trưởng phòng phụ trách công vụ tại đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh viết trong email gửi Reuters, Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Terry Branstad “có ý định khôi phục hoạt động ở Vũ Hán trong tương lai gần”. Tuy nhiên ông Whitaker không cho biết ngày cụ thể.

Nhân viên sứ quán Mỹ kiểm tra sức khỏe và hỗ trợ công dân bị kẹt ở Vũ Hán về nước hồi tháng 2. Ảnh: WASHINGTON POST

Bộ Ngoại giao Mỹ đã rút nhân viên lãnh sự và người thân của họ khỏi lãnh sự quán ở Vũ Hán từ cuối tháng 1, sau khi chính phủ Trung Quốc phong tỏa toàn bộ TP để ngăn dịch lây lan.

Vũ Hán – TP 11 triệu dân – chiếm phần lớn trong tổng số ca nhiễm và tử vong vì COVID-19 ở Trung Quốc.  Tính tới thời điểm này Trung Quốc có 83.064 ca nhiễm trong đó có 4.634 ca tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm