Mỹ sẽ có giải pháp quân sự đánh IS ở Syria

Trong cuộc họp báo chung sau cuộc gặp Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu ngày 23-1, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đang chuẩn bị một giải pháp quân sự đánh tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria trong trường hợp thỏa thuận chính trị giữa chính phủ và phe nổi dậy Syria không đạt được.

Mỹ sẽ có giải pháp quân sự đánh IS ở Syria ảnh 1

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu tại cuộc họp báo chung ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 23-1. Ảnh: WTJ 

Theo dự kiến thì vòng đàm phán hòa bình tiếp theo giữa chính phủ và phe nổi dậy Syria sẽ diễn ra ở Geneva (Thụy Sĩ) ngày 25-1. Tuy nhiên, cuộc đàm phán có nguy cơ không diễn ra được vì phe đối lập chưa thống nhất được thành viên phái đoàn, theo Reuters.

Ông Biden cũng cho biết ông và Thủ tướng Ahmet Davutoglu cũng bàn biện pháp ủng hộ các lực lượng người Sunni tại Syria đánh lại chính phủ Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Hơn 250.000 người Syria đã thiệt mạng trong bốn năm nội chiến giữa chính phủ Tổng thống Bashar al-Assad và phe nổi dậy.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm