Mỹ sẽ sát cánh Pakistan chống khủng bố

Tại đây, bà Clinton đã gặp nguyên Thủ tướng Nawaz Sharif. Ông Sharif đề nghị Mỹ mạnh tay hơn trong việc trợ giúp tài chính cho Pakistan.

Tối hôm trước, tại thủ đô Islamabad, bà Hillary Clinton đã gặp Tổng thống Asif Ali Zardari và Thủ tướng Yousuf Raza Gilani. Trong cuộc gặp, Tổng thống Zardari đề nghị các nước chung tay cùng Pakistan giải quyết các thách thức mà Pakistan đang phải đối mặt. Thủ tướng Gilani đề nghị Mỹ làm trung gian hòa giải giữa Pakistan và Ấn Độ.

Theo bà Hillary Clinton, vụ đánh bom ở Peshawar hôm 28-10 (105 người chết) cho thấy Pakistan vẫn đang ở giữa cuộc chiến chống khủng bố, chính phủ và quân đội Pakistan đang đi đúng đường trong cuộc chiến này và Mỹ luôn sát cánh để giúp đỡ Pakistan đạt mục tiêu.

Bà Hillary Clinton cũng đã gặp Ngoại trưởng Shah Mahmood Qureshi và hứa sẽ hỗ trợ Pakistan 243,5 triệu USD để tăng cường an ninh, năng lượng, phát triển giáo dục và cứu trợ nhân đạo.

THIÊN ÂN (Theo The Pakistan News, China Daily)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm