Mỹ: Số nhóm cực hữu giảm

Số lượng nhóm cực hữu tăng mạnh trong thập niên qua, đặc biệt tăng cao vào năm 2008. Theo SPLC, có hai lý do liên quan: Tổng thống da đen Barack Obama nhậm chức cộng với tình trạng khủng hoảng tài chính.

Cụ thể, năm 2012 Mỹ tồn tại 1.007 nhóm cực hữu thì năm 2013 con số này giảm xuống 939. Tuy thế, con số này vẫn gấp đôi thời điểm năm 1999. Tương tự, số lượng các nhóm phản đối chính phủ giảm 19% trong năm 2013 (1.096) so với năm 2012 (1.360), dù thế vẫn cao hơn nhiều so với thời điểm 2008 (149).

Nguyên nhân giảm, theo SPLC, có thể là kinh tế được cải thiện và cả việc ông Obama thắng cử tổng thống lần hai (SPLC cho rằng ông Obama thắng cử lần hai đã làm các nhóm cực hữu nản chí rằng có chống đối đến mấy cũng không thay đổi được tình thế).

ĐĂNG KHOA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm