Mỹ: Thẻ tín dụng bị đánh cắp thông tin

Vụ đánh cắp xảy ra trong khoảng ngày hội mua sắm thứ Sáu đen 29-11 đến 15-12. Các thông tin bị đánh cắp gồm số thẻ, tên, ngày hết hạn, mã an ninh của thẻ. Thủ thuật của bọn trộm này là đặt mã đánh cắp dữ liệu vào các máy cà thẻ tín dụng ở tất cả 1.797 cửa hàng của Target. Chủ tịch Target Gregg Steinhafel cho biết hãng đang tìm hiểu làm sao có thể xảy ra vụ việc nghiêm trọng và đáng tiếc này. Sở Mật vụ Mỹ cũng đã vào cuộc điều tra.

Vụ đánh cắp thông tin thẻ tín dụng quy mô lớn nhất ở Mỹ xảy ra vào năm 2007, gần 46 triệu thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ đã bị đánh cắp thông tin khi chủ thẻ thanh toán tại các cửa hàng của chuỗi bán lẻ TJ Maxx and Marshalls.

THIÊN ÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm