Mỹ và Indonesia kêu gọi nhanh chóng ký kết COC

Theo trang web Nhà Trắng, tuyên bố chung có đoạn nêu rõ hai tổng thống bày tỏ quan tâm chung về diễn biến mới đây ở biển Đông đã làm gia tăng căng thẳng, xói mòn lòng tin, đe dọa hòa bình, an ninh và thịnh vượng khu vực.

Hai bên đánh giá điều cốt yếu là các bên phải kiềm chế mọi hành động làm gia tăng căng thẳng ở biển Đông. Hai tổng thống khẳng định tầm quan trọng của bảo vệ an toàn hàng hải và bảo vệ các quyền tự do được quốc tế nhìn nhận về lưu thông hàng hải và bay qua ở biển Đông.

Hai nước ủng hộ giải quyết hòa bình các tranh chấp phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước LHQ về Luật Biển (UNCLOS), thừa nhận tầm quan trọng của việc thực hiện toàn diện và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC) cũng như nỗ lực nhanh chóng ký kết Bộ quy tắc ứng xử trên biển Đông (COC). 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm