Myanmar tẩy chay hội nghị về người tị nạn

Lý do: Myanmar không chấp nhận Thái Lan mời đến chỉ để giải quyết sức ép của Thái Lan.

Ông Zaw Htay nhận xét: “Nguyên nhân là nạn buôn người gia tăng… Myanmar không phải là nguyên nhân dẫn đến vấn nạn này. Chúng tôi không chấp nhận ai cũng đổ trách nhiệm cho Myanmar để che giấu thái độ bất lực trong giải quyết vấn đề”.

Hôm trước đó máy bay trực thăng Thái Lan đã thả hàng cứu trợ cho tàu chở khoảng 300 người tị nạn nhưng không cho tàu vào bờ (ảnh). Cùng ngày 15-5, các ngư dân Indonesia đã cứu 712 người tị nạn Myanmar và Bangladesh đưa vào bờ ở tỉnh Aceh. Theo lời những người tị nạn kể lại, hải quân Malaysia đã đẩy đuổi tàu của họ, sau đó tàu bị chìm ngoài vùng biển thuộc tỉnh Aceh. Số người này đã bị bọn đưa người bỏ rơi. Từ nhiều ngày nay, các tổ chức quốc tế khẳng định khoảng 8.000 người tị nạn đang trôi lênh đênh trên biển.

D.THẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm