Myanmar tung không quân, hải quân tìm máy bay rơi

Công tác tìm kiếm, cứu hộ chiếc máy bay vận tải quân sự Thiểm Tây Y-8 chở khoảng 120 người mất tích trên biển Andaman đang rất khẩn trương, với sự tham gia của sáu tàu và ba máy bay cùng hàng trăm lính hải quân Myanmar.

Không như thông tin truyền thông đưa tối 7-8, hiện chưa có tung tích gì về chiếc máy bay bị nạn. Lực lượng cứu hộ chưa tìm thấy mảnh vỡ, người sống sót hay thi thể nào, Reuters dẫn xác nhận từ các lãnh đạo cứu hộ Myanmar.

“Chúng tôi chưa thấy bất kỳ dấu hiệu nào của chiếc máy bay” - ông Naing Myo Thwin, một lãnh đạo cứu hộ, nói với Reuters qua điện thoại từ hiện trường cứu hộ. Từ hiện trường, Thiếu tướng Aung Ye Win phụ trách thông tin quân đội Myanmar cũng xác nhận chưa tìm thấy tung tích máy bay.

300-400 người gồm lính cứu hỏa, nhân viên y tế tập trung trên bờ biển gần thị trấn Launglon, gần nơi hải quân Myanmar đang tích cực tìm kiếm.

Máy bay bị nạn thuộc dòng máy bay cánh quạt Thiểm Tây Y-8-200F do Trung Quốc sản xuất. Ảnh: AFP

Máy bay bị nạn thuộc dòng máy bay cánh quạt Thiểm Tây Y-8-200F do Trung Quốc sản xuất. Ảnh: AFP

Chiếc máy bay Thiểm Tây Y-8-200F xuất phát từ thị trấn Myeik thuộc vùng Tanintharyi (Nam Myanmar) về TP Yangon lớn nhất Myanmar, trên đường đi sẽ hạ cánh ở một số thị trấn. Máy bay mất liên lạc sau 29 phút bay, lúc ở độ cao 5.485 m trên biển, cách thị trấn Dawei (vùng Tanintharyi) 70 km về phía Tây.

Ngoài 14 thành viên phi hành đoàn, phần lớn 106 hành khách trên máy bay là quân nhân và thân nhân của họ. Máy bay có thể chở tối đa 200 người. Ngoài số hành khách này máy bay còn chở thêm 2,4 tấn hàng hóa.

Thảm họa máy bay quân sự Myanmar này gợi nhớ đến thảm họa máy bay MH370 của Malaysia chở 239 người mất tích trên biển tháng 3-2014. Đã hơn ba năm trôi qua nhưng tung tích máy bay vẫn chưa được tìm thấy. Địa điểm chiếc máy bay Thiểm Tây Y-8-200F của Myanmar mất tích cách địa điểm chiếc MH370 mất tích khoảng 700 km về phía Bắc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm