Mỹ-Hàn tập trận bất chấp đe dọa chiến tranh

Ngày 20-8, Triều Tiên đưa ra lời đe dọa sẽ đáp trả cuộc tập trận Mỹ-Hàn bằng “đòn đánh không thương tiếc”, tuyên bố cả đảo Guam, Hawaii lẫn lãnh thổ đất liền của Mỹ đều nằm trong tầm ngắm. Thông điệp đe dọa của Triều Tiên được đưa ra chưa đầy 24 tiếng trước khi liên quân Mỹ-Hàn khởi động cuộc tập trận thường niên Người bảo vệ tự do Ulchi vào ngày 21-8.

Theo tờ Korea Times, bất chấp lời đe dọa này, Mỹ và Hàn Quốc vẫn sẽ tiến hành đợt tập trận theo đúng kế hoạch, kéo dài đến ngày 31-8. Cả hai đồng minh cũng sẽ tăng cường chuẩn bị đối phó các động thái trả đũa của Bình Nhưỡng. Năm 2016, chỉ hai ngày sau khi đợt tập trận thường niên kết thúc, Triều Tiên đã cho thử nghiệm phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm (SLMB).

Sẵn sàng đáp trả “chiến tranh phủ đầu”

Bình Nhưỡng ngày 20-8 chỉ trích cuộc tập trận quy mô lớn của liên quân Mỹ-Hàn là “hành động cố chấp đẩy tình hình đến giai đoạn chiến tranh hạt nhân không thể nào kiểm soát”, hãng tin CNN dẫn lại thông điệp của tờ Rodong Sinmun.

Bình Nhưỡng tuyên bố quân đội Triều Tiên đã sẵn sàng đưa lãnh thổ của Mỹ vào tầm bắn bất kỳ lúc nào; và dù là Guam, Hawaii hay đất liền lãnh thổ Mỹ cũng không thể “né tránh đòn đánh không thương tiếc” của lực lượng tên lửa hạt nhân Triều Tiên.

“Quân đội nhân dân Triều Tiên đang được đặt ở mức báo động cao, hoàn toàn sẵn sàng đối đầu với kẻ thù. Quân đội sẽ đưa ra các biện pháp quyết liệt ngay khi phát hiện dấu hiệu chiến tranh phủ đầu” - tờ Rodong Sinmun cho biết. Tờ báo này không mô tả chi tiết những dấu hiệu gì Triều Tiên xem là “chiến tranh phủ đầu”.

Lính thủy quân lục chiến Mỹ và Hàn Quốc trong cuộc tập trận mang tên Ssangyong tại tỉnh Pohing, Hàn Quốc vào đầu tháng 3-2016. Ảnh: AP

“Cuộc tập trận chung là động thái thù địch rõ ràng nhất. Không ai có thể đảm bảo cuộc tập trận sẽ không biến thành thực chiến” - tờ Rodong Sinmun cáo buộc. Trang Uriminzokkiri của Triều Tiên cũng đăng thông điệp khẳng định quân đội nước này đang theo dõi “nhất cử nhất động” của quân đội Hàn Quốc.

Guam thêm lo lắng

Tờ Rodong Sinmun cũng lên án cuộc tập trận ngày 21-8 của liên quân Mỹ-Hàn là “đổ thêm dầu vào lửa”. Bình Nhưỡng trong nhiều năm qua thường xuyên lên án cuộc tập trận thường niên Người bảo vệ tự do Ulchi là hoạt động diễn tập xâm lược phía Bắc bán đảo Triều Tiên.

Trước đó, chính phủ Bình Nhưỡng đã ra tuyên bố nghiêm túc cân nhắc kế hoạch nã tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-12 vào khu vực quanh đảo Guam của Mỹ. Đây là động thái đáp trả thông điệp “nắn gân” của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nhà lãnh đạo Mỹ cảnh báo Triều Tiên sẽ chuốc lấy “lửa và thịnh nộ” nếu tiếp tục lớn tiếng đe dọa tấn công Mỹ.

Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), bản kế hoạch nã tên lửa đã được đệ trình lên nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhưng Bình Nhưỡng ngày 14-8 đã thông báo sẽ hoãn kế hoạch này và quan sát thái độ của Mỹ có muốn lui bước hay không. Việc Mỹ và Hàn Quốc cương quyết giữ nguyên kế hoạch tập trận sẽ khiến người dân và lãnh đạo tại đảo Guam vừa thở phào nhẹ nhõm không được bao lâu đã trở lại lo lắng.

 

Hàn Quốc ngày 20-8 cũng đã bổ nhiệm tướng Jeong Kyeong-doo làm tân chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân. Ông Jeong là tướng không quân đầu tiên đảm nhiệm chức vụ này tại Hàn Quốc trong vòng 23 năm qua, thể hiện tham vọng cải cách sức mạnh quân sự của Hàn Quốc chuyển dịch từ bộ binh sang không quân, theo Yonhap News.

“Nếu kẻ thù khơi mào chiến tranh, quân đội chúng ta sẽ đáp trả kiên cường và mạnh mẽ để kẻ thù phải cay đắng ân hận” - tướng Jeong đưa ra cam kết tại buổi lễ nhậm chức ngày 20-8 ở Bộ Quốc phòng Hàn Quốc.

_______________

17.500 quân nhân Mỹ sẽ tham gia cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn Người bảo vệ tự do Ulchi năm nay, ít hơn so với cuộc tập trận có quy mô kỷ lục vào năm 2016, theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm